Trang chủ Right arrow Tu luyện Đại Pháp Right arrow Chia sẻ tu luyện

Nhận rõ an bài của cựu thế lực đằng sau tâm sắc dục

21-06-2025

Đệ tử Đại Pháp Đại Lục

[ChanhKien.org]

Nếu chỉ đơn thuần là tu luyện cá nhân, vậy thì các nhân tố đằng sau tâm sắc dục sẽ tương đối đơn giản. Thông thường, chúng ta hay nói về các loại nghiệp tư tưởng, quan niệm, ma sắc, nợ tình, những cám dỗ nơi hồng trần thế tục, cùng các loại ký ức được hình thành bởi những thứ tại phương diện sắc tình, v.v., như vậy tu luyện chính là cần phải nghiêm khắc yêu cầu bản thân, đối chiếu với Pháp để quy chính ngôn hành của bản thân, ức chế và bài xích can nhiễu của những tư tưởng không đúng đắn.

Nhưng trong tu luyện chính Pháp hiện nay, việc loại bỏ tâm chấp trước, đặc biệt là tâm sắc dục đã trở nên phức tạp. Không chỉ là một chút những thứ được đề cập ở trên. Nếu chỉ đơn thuần ức chế và bài xích, thì sẽ rất khó để thực sự tu khứ tâm sắc dục, áp chế không vững, bài trừ không được, cứ mãi lặp đi lặp lại. Bởi vì hết thảy mọi thứ trong xã hội nhân loại ngày nay đều là do cựu thế lực an bài để can nhiễu việc tu luyện chính Pháp của đệ tử Đại Pháp, bao gồm các chủng tâm chấp trước của con người, đặc biệt là tâm sắc dục. Bởi vì tâm sắc dục là thứ dơ bẩn nhất trong vũ trụ, là tử quan của người tu luyện. Do đó, cựu thế lực coi việc người tu luyện có thể tu bỏ tâm sắc dục hay không là điều quan trọng nhất.

Dưới sự an bài có hệ thống của cựu thế lực, quan hệ giữa nam và nữ ngày nay đã không còn đơn thuần chỉ vì mục đích sinh sôi nảy nở đời sau nữa, mà chúng bị biến dị trở thành ý nghĩa cuộc sống chủ yếu của con người. Cựu thế lực thao túng các phương tiện truyền thông công khai tuyên dương giải phóng tình dục, những thứ phản truyền thống, thần tượng và học đòi theo idol, v.v., từ đó dẫn dắt tư tưởng con người xuôi theo những ham muốn hưởng thụ vật chất, cho đó là ý nghĩa của sinh mệnh. Xu hướng thời trang với những chiếc quần bó ‘mỏng-thấu-lộ’, gợi cảm quyến rũ trở thành thời thượng, những cuộc hẹn hò trên mạng, chuyện tình một đêm, tiểu tam, tình nhân, v.v. trở thành trào lưu và xu thế trong xã hội. Cựu thế lực khiến các sàn nhảy KTV (karaoke), phòng mát-xa và những thứ đồ chơi tình dục dành cho người lớn tràn ngập khắp phố lớn ngõ nhỏ, khiến mọi người nhầm tưởng rằng đây là dấu hiệu của xã hội phồn vinh và cuộc sống hạnh phúc. Cựu thế lực thông qua tiến bộ của khoa học công nghệ, từ đó làm cho Internet trở nên phổ biến. Các công cụ liên lạc như QQ, WeChat, tin nhắn, phòng trò chuyện, điện thoại di động, v.v. được phổ biến đến mọi người, để mọi người có thể xem hình ảnh, video, tin tức khiêu dâm mọi lúc mọi nơi, ở bất cứ đâu cũng đều có thể tìm thấy những lời tục tĩu hoặc đối tượng loạn tính. Cựu thế lực khiến sắc dục dẫn khởi trào lưu của xã hội, khiến toàn bộ xã hội trở nên sắc tình hóa. Thông qua Internet, chúng khiến toàn thể nhân loại đều bị cuốn vào trong vòng xoáy của sắc tình. Cựu thế lực khiến sự truy cầu, trào lưu và nhận thức của con người trong toàn xã hội đều coi tình dục và sắc tình trở thành món ăn tinh thần, hưởng thụ cuộc sống, chất lượng cuộc sống, mục đích của cuộc sống, thậm chí rất nhiều người còn coi điều đó trở thành ý nghĩa của kiếp nhân sinh.

Cựu thế lực thông qua loại hình thức này khiến những thứ bạn nghe quen tai, nhìn quen mắt, đều là những thứ khiến con người nhanh chóng sa đọa, khiến đạo đức của toàn bộ xã hội trượt xuống nghìn dặm, tạo ra một hoàn cảnh xã hội phức tạp cho các đệ tử Đại Pháp tu luyện, nơi mà những cám dỗ sắc tình có thể được nhìn thấy ở mọi lúc mọi nơi, đâu đâu cũng có thể nhìn thấy. Trên danh nghĩa là giúp các đệ tử Đại Pháp tu luyện, xem bạn có thể thoát khỏi bùn nhơ mà không bị vấy bẩn hay không, nhưng trên thực chất chính là muốn thông qua phương thức cám dỗ trực tiếp nhất này để lôi đệ tử Đại Pháp xuống, lấy việc hủy diệt nhân loại làm cái giá phải trả để khảo nghiệm đệ tử Đại Pháp, từ đó hủy hoại đệ tử Đại Pháp.

Sư phụ giảng trong bài “Thanh Tỉnh” – Tinh Tấn Yếu Chỉ III:

Cựu thế lực đối với tất cả các đệ tử Đại Pháp đều có an bài một bộ những thứ của chúng; nếu đệ tử Đại Pháp không chiểu theo yêu cầu của Sư phụ mà hành xử, thì nhất định đang thực thi chiểu theo an bài của cựu thế lực”.

Cựu thế lực biết rằng, sự can nhiễu và cám dỗ từ hoàn cảnh bên ngoài sẽ rất dễ dàng nhận ra, đối với những người tu luyện chân chính mà nói thì cũng tương đối dễ dàng ước thúc bản thân. Do đó, cần phải có nguyện vọng xuất phát từ nội tâm để thúc giục bạn, khiến bạn khó có thể cưỡng lại. Vậy nên, chúng đã an bài một cách có hệ thống đối với nhiều đời nhiều kiếp của đệ tử Đại Pháp, từ đó hình thành nên tâm sắc dục của bạn trong kiếp này, cũng như những quan hệ ân oán tình thù có liên quan. Cũng chính là khiến các khoản nợ tình, tình duyên, tình oán của bạn với ai đó trong nhiều đời nhiều kiếp, đều sẽ phải kết toán trong kiếp này. Vậy thì ai sẽ làm vợ hoặc chồng của bạn, đến một lúc nào đó họ sẽ có yêu cầu gì đối với bạn; người nào đó quyến rũ bạn hoặc bạn sẽ hấp dẫn ai đó, bạn thích kiểu người nào, người nào đó sẽ thích bạn và hấp dẫn bạn, người nào đó nói những lời mật ngọt trước mặt bạn và khiến bạn rung động, ai đó sẽ có những hành động gì để thu hút ánh nhìn của bạn, v.v.. Những người và sự việc do cựu thế lực an bài khiến tâm tình và tâm sắc dục của bạn nổi lên phơi phới này đều sẽ xuất hiện. Thông qua quan hệ nhân duyên để gia tăng niệm sắc dục và tình dục của bạn, hòng khiến bạn trong tu luyện đời này phải phạm sai lầm về phương diện tình và sắc dục, thậm chí sa lầy vào mà không thể tự vực lên được.

Mặc dù vậy, cựu thế lực cho rằng, điều này vẫn chưa đủ để khảo nghiệm đệ tử Đại Pháp, kỳ thực chúng sợ rằng vẫn chưa đủ để hủy rớt đệ tử Đại Pháp, chúng còn an bài những thứ tồi tệ hơn. Một số đồng tu đã khai mở thiên mục nhìn thấy rằng: có một số đồng tu khi hạ thế đã bị cựu thế lực cưỡng ép ký kết, rằng đến thời điểm này phải phạm sai lầm ở phương diện sắc dục; có phó nguyên thần của đồng tu đã ký kết với cựu thế lực, đến thời điểm này sẽ phải can nhiễu đồng tu tu luyện, phóng đại tâm chấp trước và tâm sắc dục của đồng tu, ngay lập tức hoặc trong thời gian ngắn ức chế chủ nguyên thần của đệ tử Đại Pháp. Chúng thao túng và khống chế thân thể của đệ tử Đại Pháp nói ra những lời không nên nói, hoặc làm những việc không nên làm, đặc biệt hứng thú với điều gì đó, v.v., những thứ này đều có liên quan đến sắc tình; có một số lạn quỷ bị cựu thế lực sai khiến thổi vào trường không gian của đệ tử Đại Pháp một loại thuốc bột để kích thích tâm sắc dục; còn có một số lạn quỷ từ không gian khác kích thích bộ phận mẫn cảm của đệ tử Đại Pháp, hòng khiến họ sản sinh ra ham muốn tình dục một cách không tự biết, v.v.. Nếu không nhận thức rõ an bài tà ác này của cựu thế lực, thì chúng ta khó có thể phân biệt ra cái nào là bạn, cái nào không phải là bạn, sẽ dễ dàng rơi vào bẫy của cựu thế lực.

Cựu thế lực khiến cho toàn thể nhân loại bị các nhân tố phụ diện và tà linh cộng sản khống chế, lừa dối khiến người dân hiểu nhầm rằng, đây chính là trạng thái sinh hoạt chính thường của con người, là sự phồn vinh do khoa học công nghệ tiến bộ mang lại, và là niềm vui, niềm hạnh phúc của cuộc sống. Do đó, con người hiện nay mới say mê tận hưởng loại trạng thái sinh hoạt hưởng thụ này, đang phóng túng ma tính của chính mình, trở thành trạng thái bình thường của cuộc sống. Điều này sẽ trực tiếp dẫn đến một vấn đề, chính là có rất nhiều đồng tu đều gặp phải sự việc như thế trong tu luyện, bản thân nỗ lực phủ định can nhiễu và bức hại của cựu thế lực, nghiêm khắc yêu cầu bản thân, thanh trừ tâm sắc dục xuất ra trong từng tư từng niệm của bản thân. Tuy nhiên, vẫn sẽ luôn có can nhiễu đến từ vợ hoặc chồng, can nhiễu của những người xung quanh tại phương diện sắc tình và một số biểu hiện có chướng ngại bên ngoài. Rõ ràng họ (vợ/chồng, những người xung quanh) ở trong phạm vi trường năng lượng của bản thân, nhưng bản thân lại không thể quy chính những ngôn hành không đúng đắn của họ. Rất nhiều người hướng nội tìm, cho rằng biểu hiện như vậy là đang nhắc nhở bản thân vẫn chưa hoàn toàn tu bỏ sắc dục, hoặc cho rằng năng lượng của bản thân vẫn chưa đủ mạnh, không đủ để ước chế biểu hiện không đúng đắn của đối phương, nên vẫn phải tiếp tục nỗ lực tu. Điều này đương nhiên không sai, quả thực cần phải hướng nội tìm và liên tục tu tốt bản thân.

Nhưng chúng ta không thể xem nhẹ một vấn đề khác, đó chính là chúng ta vẫn ở trong trạng thái xã hội ô uế như thế này, rất nhiều lúc đã quen thuộc với trạng thái như vậy rồi, trong tiềm ý thức thừa nhận rằng con người ngày nay chính là trạng thái đó, rất đỗi bình thường. Chính là chúng ta đã vô tình thừa nhận chủng loại an bài này của cựu thế lực đối với con người, thừa nhận rằng con người có thể ở trong trạng thái do cựu thế lực an bài để can nhiễu người tu luyện. Nếu bạn thừa nhận rồi, vậy thì công của bạn sẽ không thể quy chính tư tưởng của những người như vậy nữa, vậy thì họ đương nhiên sẽ không “lễ nghĩa viên minh” nữa. Sư phụ giảng trong bài “Nói Về Pháp” – Tinh Tấn Yếu Chỉ:

“Kỳ thực ấy là do sự nhận thức không đầy đủ về Pháp của phía con người dẫn đến như thế, vì phía con người mà ức chế phía Thần của chư vị, cũng chính là ức chế bộ phận đã tu thành của chư vị, cản trở họ Chính Pháp. Phía chưa có tu thành lẽ nào có thể ức chế chủ tư tưởng, ức chế phía đã đắc Pháp? Vì con người mà nuôi dưỡng tà ma, khiến nó dùi vào sơ hở của Pháp”.

Nhận rõ an bài của cựu thế lực, đề cao trong Pháp, không cho tà ác cơ hội lợi dụng sơ hở, vậy thì phía tu thành của chúng ta đang chính Pháp.

Sư phụ giảng trong bài “Về xáo động từ một bài viết về phó nguyên thần”:

“Kỳ thực hết thảy những gì không phù hợp với Đại Pháp và chính niệm của đệ tử Đại Pháp đều là [do] cựu thế lực tham dự tạo thành, kể cả hết thảy những nhân tố bất chính nơi tự thân, chính vì thế mà tôi đặt việc phát chính niệm là một trong ba việc lớn của đệ tử Đại Pháp [cần] làm”.

Người tu luyện nhất định phải luôn dùng Đại Pháp để đo lường đúng sai của sự việc, hết thảy những điều không phù hợp với Đại Pháp đều là cựu thế lực an bài, đều cần phải phủ định toàn diện, bao gồm cả việc phủ định loại trạng thái xã hội không nên có của con người hiện nay được cựu thế lực an bài, bởi vì chủng an bài này đã khiến trạng thái của nhân loại quá xa rời quy phạm đạo đức mà Thần đặt định cho con người. Người tu luyện chính Pháp chỉ chịu trách nhiệm đối với hết thảy các nhân tố chính diện, chỉ thừa nhận hết thảy các nhân tố chính diện, những biểu hiện chính diện và những quy phạm đạo đức truyền thống như “hiếu, đễ, trung, tín, lễ, nghĩa, khiêm, sỉ, v.v.” là những trạng thái nên có của con người. Đây không phải là cố tình muốn làm điều gì đó, cũng không phải thay đổi con người điều gì, mà là nhận thức rõ nó, chủ động phủ định toàn diện tà ác, như vậy, năng lượng của chúng ta, công của chúng ta sẽ tự động đi giải thể hết thảy trạng thái không đúng đắn nội trong phạm vi trường của chúng ta, giải thể hết thảy mọi nhân tố phụ diện.

Đằng sau mọi biểu hiện về tâm sắc dục của con người và xã hội nhân loại hiện nay, đều có sự an bài của cựu thế lực và nhân tố của cựu thế lực. Nhận thức rõ an bài của cựu thế lực đằng sau tâm sắc dục sẽ có lợi trong việc cắt đứt gốc rễ của tâm sắc dục. Nhưng ngay cả khi thanh trừ an bài của cựu thế lực đằng sau tâm sắc dục và nhân tố của cựu thế lực, thì biểu hiện và cám dỗ của các loại sắc dục tại bề mặt xã hội vẫn sẽ tồn tại, chúng đang ô nhiễm và ăn mòn người tu luyện mọi nơi mọi lúc. Trong bài viết “Không buông bỏ được cái hố phân nhỏ thì không thể rời khỏi hố phân lớn” được đăng trên trang website Chánh Kiến đã viết rất hay, bất kể là người nào, xuất hiện với lý do gì, mục đích gì, bất luận là chủ động hay bị động, cũng bất luận là ước nguyện ban đầu thuần chính đến đâu, cuối cùng dưới sự thúc đẩy của các tâm như tình cảm, tình yêu, tình dục, sắc tâm, sắc dục, thì đều sẽ tiến vào cái hố phân nhỏ kia, và biến thành người đào phân. Do vậy, phía mặt con người này nếu không thể mọi lúc nghiêm khắc yêu cầu bản thân, không thể quản chặt con mắt của bản thân, không ức chế niệm đầu sắc dục của bản thân, cũng sẽ đi trên con đường mà cựu thế lực an bài, bởi vì đây cũng là an bài của cựu thế lực. Kỳ thực, hố phân nhỏ thực sự chính là an bài của cựu thế lực, những người bị ma sắc, lạn quỷ, phó nguyên thần tác quái, vi khuẩn côn trùng và những thứ loạn bát nháo thao túng đều sẽ có những niệm đầu biến dị như tình cảm, tình yêu, sắc tâm, sắc dục, tình dục, tâm dâm dục, những niệm đầu biến thái, v.v., chúng trói chặt con người trong cái hố phân lớn này của nhân loại. Nếu không buông bỏ được hố phân nhỏ này, vậy thì quả thực sẽ không thể thoát khỏi hố phân lớn này của nhân loại.

Phát chính niệm phủ định toàn diện hết thảy an bài của cựu thế lực, chính niệm giải thể an bài của cựu thế lực đằng sau tâm sắc dục và hết thảy sinh mệnh tà ác, nhân tố tà ác. Triệt để tịnh hóa trường không gian của bản thân, đào bỏ gốc rễ của tâm sắc dục. Ngoài ra, lúc bình thường cần nghiêm khắc yêu cầu nhất tư nhất niệm của bản thân, kịp thời ức chế vững chắc từng niệm đầu không đúng đắn, không nghĩ thuận theo nó, cũng chính là không thuận theo an bài của cựu thế lực, phủ định và giải thể những niệm đầu này, có thái độ kiên định như thế, vậy thì nhất định có thể chiến thắng tâm sắc dục.

Kỳ thực, tâm sắc dục không chỉ giới hạn giữa người với người, mà việc yêu thích đối với quần áo đẹp, yêu thích đối với các loại đồ ăn ngon, v.v. cũng đều thuộc về phạm trù của tâm sắc dục, chúng đều là những an bài của cựu thế lực. Không chiểu theo yêu cầu của Đại Pháp mà làm, đó cũng là đang đi trên con đường mà cựu thế lực an bài.

Trên đây là một chút nhận thức của cá nhân ở tầng thứ hiện tại, nếu có chỗ nào sai sót, kính mong các đồng tu chỉ ra.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/237764

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài