Tác giả: Mạc Tâm Hải
[ChanhKien.org]
Thiên hà xoắn ốc Messier 77, còn được gọi là Thiên hà Squid, chụp bởi Kính viễn vọng Hubble.
Thiên hà Squid nằm trong chòm sao Kình Ngư (Cetus), cách chúng ta 45 triệu năm ánh sáng.
Tên gọi M77 bắt nguồn từ vị trí của thiên hà này trong danh mục thiên thể nổi tiếng do nhà thiên văn học người Pháp Charles Messier biên soạn. Một nhà thiên văn học người Pháp khác tên là Pierre Méchain đã phát hiện ra thiên hà này vào năm 1780.
Cái tên “Thiên hà Squid” (Squid: nghĩa là con mực), chỉ mới xuất hiện gần đây, bắt nguồn từ các cấu trúc dạng sợi kéo dài xung quanh đĩa thiên hà, trông giống như xúc tu của con mực ôm lấy thiên hà.
Kính viễn vọng Hubble trước đây đã công bố hình ảnh của M77 vào năm 2013. Hình ảnh mới này kết hợp các quan sát gần đây được thực hiện bằng các bộ lọc khác nhau và kỹ thuật xử lý hình ảnh cải tiến, cho phép các nhà thiên văn học quan sát được thiên hà chi tiết hơn.
Nguồn dữ liệu: https://science.nasa.gov/missions/hubble/hubble-spots-a-squid-in-the-whale/