Báo cáo điều tra quốc tế: “The New York Times” đang dựa vào các kỹ xảo và cách thức của xã hội chủ lưu Hoa Kỳ để lặp lại những lời dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc

Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động một cuộc chiến không giới hạn nhắm vào Pháp Luân Công tại Hoa Kỳ

[ChanhKien.org]

Theo các cuộc điều tra quốc tế cho thấy, gần đây, tờ The New York Times đã phớt lờ sự thật về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp những người tu luyện Pháp Luân Công, đăng một loạt các bài báo công kích Pháp Luân Công, che đậy tội ác mổ cướp nội tạng sống các học viên Pháp Luân Công do chính quyền Trung Quốc thực hiện, bóp méo sự thật về Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun, đồng thời công kích tờ The Epoch Times. Những hành động này đều hoàn toàn trùng khớp với chính sách và lịch trình của chiến dịch “chiến tranh dư luận” mới nhất của ĐCSTQ nhằm đàn áp Pháp Luân Công ở hải ngoại.

Phóng viên Hồng Thiên Thiên, tác giả của các bài báo trên tờ The New York Times công kích Pháp Luân Công, bị tình nghi chính là tay chân của ĐCSTQ. Hồng Thiên Thiên đã phớt lờ sự thật về việc ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công. Từ tháng 08 năm 2024, cô đã viết 10 bài báo bóp méo sự thật cho tờ New York Times. Ngoài ra cha cô, Hồng Triều Huy, là thành viên hội lưu học sinh Âu – Mỹ của Trung Quốc, một đơn vị trực thuộc Ban Công tác Mặt trận Thống nhất của ĐCSTQ, chuyên xâm nhập và thu thập thông tin tình báo ở nước ngoài.

Hội lưu học sinh Âu – Mỹ đã nhận được những lời chúc mừng từ các lãnh đạo của ĐCSTQ gồm Đặng Tiểu Bình, Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào và Tập Cận Bình, hơn nữa đây cũng là một tổ chức trực thuộc Ban Công tác Mặt trận Thống nhất nhận hỗ trợ tài chính từ Cục Tình báo của Trung Quốc. Hồng Triều Huy còn giữ nhiều chức vụ trong các tổ chức cộng đồng Hoa kiều thân Bắc Kinh ở hải ngoại. Ông cũng là người tích cực thúc đẩy các chính sách của Ban Công tác Mặt trận Thống nhất ở nước ngoài của ĐCSTQ, và đã hai lần được Chủ tịch Trung Quốc khi đó, Giang Trạch Dân, tiếp kiến và chụp ảnh chung tại Đại lễ đường Nhân Dân ở Bắc Kinh. Do đó, phóng viên Hồng Thiên Thiên, tác giả các bài báo trên tờ The New York Times công kích Pháp Luân Công, có mối liên hệ sâu sắc với hệ thống Ban Công tác Mặt trận Thống nhất của ĐCSTQ.

Đồng thời, trong khi ĐCSTQ phát động “Cuộc chiến pháp lý” chống lại Pháp Luân Công ở nước ngoài, thì các vụ kiện ác ý khác cũng được tiến hành với Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun và nhà sáng lập Pháp Luân Công.

Nhiều bằng chứng xác nhận rằng, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Tập Cận Bình, lãnh đạo hiện tại của ĐCSTQ đã thông qua Ủy ban Chính trị và Pháp luật, Bộ Công an, Bộ An ninh Quốc gia, Ban Công tác Mặt trận Thống nhất, Bộ Ngoại giao và các bộ khác để phát động một đợt đàn áp mới nhằm tăng cường bức hại đoàn thể tôn giáo Pháp Luân Công. Họ cũng phát động một “Cuộc chiến dư luận” và “Cuộc chiến pháp lý” tại nước ngoài, tập trung vào vu khống và bôi nhọ nhà sáng lập Pháp Luân Công, tấn công Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun, tờ báo The Epoch Times và các kênh truyền thông khác. Việc vu khống và bôi nhọ đoàn thể tôn giáo Pháp Luân Công và tẩy não người dân thế giới của ĐCSTQ nhằm mục đích xóa bỏ đức tin vào Chân, Thiện, Nhẫn và tiêu diệt đoàn thể những người tu luyện Pháp Luân Công đang tin vào các nguyên lý này.

Mời xem toàn văn bài viết tại link này.

Dịch từ: http://big5.zhengjian.org/node/294849 (đăng ngày 26/01/2025)