Cách giải thích độc đáo của người xưa về cây mạ non
Tác giả: Hồi Quy
[Chanhkien.org]
Trong tiếng Trung, “Hòa” (禾) và “Hòa” (和) là hai chữ đồng âm, nhưng nội hàm của chữ “Hòa” (禾- cây mạ, mạ non) lại rất ít được nhắc đến, cho rằng nó chỉ là một loại thực vật mà thôi. Nhưng người xưa lại có một cách giải thích rất thú vị.
Hoàn Công du xuân, nhìn ngắm cánh đồng những ngày tháng ba. Ông nói: “Thứ gì có thể so sánh với đức của bậc quân tử đây?” Thấp Bằng đáp rằng: “Thưa đó là hạt kê, thân ở trong áo giáp, tầng giữa được bao vây bởi thành trì, bên ngoài có vũ khí sắc bén bảo vệ. Nó còn không dám cậy mình lớn mạnh, khiêm tốn gọi mình là hạt kê. Điều này hẳn đã có thể sánh với đức của bậc quân tử”.
Quản Trọng nói: “Cây mạ lúc còn nhỏ thì mềm mại như đứa trẻ; đến khi trưởng thành thì trang nghiêm như một học giả; đến khi già dặn thì càng hòa nhã cúi đầu trước cội rễ, thật giống bậc quân tử biết bao. Thiên hạ nhờ có nó mà được ổn định, không có nó thì thật nguy nan, vậy nên gọi là ‘Hòa’ (cây mạ). Điều này có thể sánh với đức của bậc quân tử”. (Trích từ “Quản Tử”).
Người Trung Quốc thường nói “dân dĩ thực vi thiên”, có nghĩa là lương thực là nguồn sinh tồn chủ yếu của nhân dân. Đồ ăn xác thực là rất quan trọng, vậy nên an toàn thực phẩm cũng rất quan trọng.
Thế mà ngày nay người Trung Quốc lại dùng bồn dùng đựng xăng chưa rửa sạch để chứa dầu ăn. Nhiều chất phụ gia, thậm chí có vô số chất độc hại được đưa vào trong thực phẩm. Rất nhiều thứ biến dị của con người ngày nay có liên quan đến điều này.
Tại sao lại như vậy? Kỳ thực chính là do đạo đức của nhân loại trượt dốc, cái đức kia của người quân tử không còn nữa rồi nên con người mới như vậy.
Người xưa kính Trời, vậy nên cũng có lòng kính nể đối với đồ ăn, đó mới trạng thái chân chính nên có của con người. Một khi con người không tín Thần, thì chuyện xấu ác gì cũng có thể làm được. Nếu chúng ta muốn thay đổi tất cả những điều này, thì phải dẫn dắt con người quay về văn hóa tín Thần, tôn trọng văn hóa truyền thống, như thế đạo đức con người mới dần dần được cải thiện. Tiếc thay, người Trung Quốc ngày nay vẫn đang bị ô nhiễm bởi văn hóa đảng, nên rất khó thay đổi.
Ngày nay Đại Pháp đang khai truyền, chỉ có tin vào Đại Pháp mới là lối thoát duy nhất của con người. Chỉ có vứt bỏ văn hóa đảng và quay trở lại với văn hóa chính thống Trung Hoa, khi đó đạo đức mới có thể thật sự hồi thăng trở lại.
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/294038
Ngày đăng: 12-02-2025
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.