Đồng thời phát chính niệm
Tác giả: Tuyết Lê
[ChanhKien.org]
Bắt đầu từ ngày 30 tháng 12, các đệ tử Đại Pháp tại Australia mỗi tối đều phát chính niệm trực tuyến từ 8h00 đến 9h10 với nội dung: Triệt để diệt trừ các thế lực tà ác đang phá hoại Đại Pháp, đang lợi dụng hết thảy tà ác, hắc thủ, lạn quỷ, tà linh cộng sản ở đằng sau những kẻ bại hoại của thế gian con người để vu khống Sư phụ và Shen Yun, vô sở bất bao, vô sở di lậu.
Tôi hết sức nghiêm túc và cẩn thận đối đãi với lần phối hợp chỉnh thể này. Ngày 01 và 02 tháng 01 năm 2025, khi tôi phát chính niệm đến khoảng 9 giờ tối, thì tiến nhập vào trạng thái định, trước mắt xuất hiện hình ảnh, nhưng nhìn không rõ cụ thể là gì. Tuy nhiên, hình ảnh đang chuyển động rất kịch liệt, còn dữ dội hơn cả so với sông biển quay lộn. Đây là lần đầu tiên khi tôi phát chính niệm mà thấy được hình ảnh. Tôi nghĩ đó có lẽ là cảnh tượng đại chiến chính tà, chỉ là do tầng thứ không đủ nên vẫn không cách nào nhìn rõ. Nhưng tôi có thể cảm nhận được uy lực và năng lượng cự đại khi phát chính niệm. Thông qua thể hội phát chính niệm lần này, tôi muốn giao lưu chia sẻ cảm ngộ của bản thân với các đệ tử Đại Pháp toàn thế giới, nếu như có điều gì không phù hợp, xin được chỉ rõ.
Sư tôn đã khai thị trong “Giảng Pháp tại Pháp hội Florida ở Mỹ Quốc”:
“Tôi nói với mọi người, rằng hiện nay những gì còn lại đang có thể bức hại Đại Pháp và các học viên Đại Pháp, đều chính là do nguyên nhân của bản thân học viên chúng ta. Những học viên không coi trọng phát chính niệm; những tà ác trong không gian mà chư vị cần phải đảm nhận và có trách nhiệm chưa bị thanh trừ; chính là nguyên nhân này. Do đó mọi người nhất định phải coi trọng công việc phát chính niệm; bất kể bản thân chư vị có cảm thấy được năng lực hay không, chư vị cần phải thực hiện phát [chính niệm]. Chư vị thanh trừ [những thứ] trong tư tưởng bản thân, đó là có tác dụng trong phạm vi của bản thân chư vị; đồng thời chư vị cần thanh trừ [những thứ] cả bên ngoài nữa, đó là có quan hệ trực tiếp đến không gian sở tại của chư vị; nếu chư vị không thanh trừ chúng, thì chúng không chỉ bức hại chư vị, ức chế chư vị, mà chúng còn bức hại các học viên khác, các đệ tử Đại Pháp khác. Như mọi người đã biết, sự bức hại mà các đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đang gặp phải đã nghiêm trọng [quá] đủ rồi, do đó mỗi học viên đều cần phải thật sự thanh tỉnh mà nhận thức ra trách nhiệm của bản thân mình, khi phát chính niệm thì tâm thực sự tĩnh lại được, thật sự có được tác dụng phát chính niệm; do đó đây là việc cực kỳ then chốt, việc cực kỳ trọng yếu. Nếu như mỗi học viên đều có thể thực hiện được điểm này thì khi ấy, tôi nói với mọi người rằng, vào 5 phút đồng thời phát chính niệm ấy, tà ác nội trong tam giới sẽ vĩnh viễn không tồn tại lại nữa. Nó trọng yếu như thế”.
Pháp nạn của thế gian hiện nay, có đồng tu giao lưu chia sẻ nói là đại khảo nghiệm cuối cùng. Bốn thời điểm phát chính niệm đồng bộ đã được duy trì hơn 20 năm, theo giờ Bắc Kinh bốn thời điểm đồng bộ này là 6 giờ, 12 giờ, 18 giờ và 24 giờ. Cho dù chênh lệch múi giờ trên toàn thế giới như thế nào thì đều vẫn lấy giờ Bắc Kinh làm chuẩn, rồi chuyển đổi sang giờ địa phương. Mỗi ngày tất cả các đệ tử Đại Pháp đều có bốn lần cơ hội đồng thời phát chính niệm. Những lời giảng Pháp trên của Sư phụ khiến tôi ngộ được rằng: việc đã làm trong quá khứ như thế nào đã là quá khứ, đừng suy nghĩ nhiều về nó. Nhưng từ nay trở đi, nếu như mỗi ngày mỗi lần khi các đệ tử Đại Pháp trên toàn thế giới đồng thời phát chính niệm, đều có thể đối đãi một cách thực sự nghiêm túc, giống như Pháp mà Sư phụ giảng: “khi phát chính niệm thì tâm thực sự tĩnh lại được, thật sự có được tác dụng phát chính niệm” (Giảng Pháp tại các nơi II – Giảng Pháp tại Pháp hội Florida ở Mỹ Quốc); vậy nên có thể trong lần phát chính niệm chỉnh thể quan trọng nào đó, chúng ta sẽ thực hiện được điều Sư phụ giảng: “Tôi nói với mọi người rằng, vào 5 phút đồng thời phát chính niệm ấy, tà ác nội trong tam giới sẽ vĩnh viễn không tồn tại lại nữa. Nó trọng yếu như thế” (Giảng Pháp tại các nơi II – Giảng Pháp tại Pháp hội Florida ở Mỹ Quốc).
Nếu như mỗi đệ tử và học viên Đại Pháp đều có thể làm được đến điểm này, vậy thì tà ác sẽ bị tận trừ, đại khảo nghiệm cuối cùng này liền kết thúc. Sư tôn giảng:
“Do đó mọi người nhất định phải coi trọng công việc phát chính niệm; bất kể bản thân chư vị có cảm thấy được năng lực hay không, chư vị cần phải thực hiện [phát chính niệm]”. (Giảng Pháp tại các nơi II – Giảng Pháp tại Pháp hội Florida ở Mỹ Quốc)
Tôi ngộ ra rằng, bởi vì lòng từ bi của Sư tôn không muốn buông bỏ mỗi một đệ tử và học viên. Do đó hiện tại, mỗi lần phát chính niệm vào bốn thời điểm đồng bộ toàn cầu đều không thể buông lơi.
Điều kiện tiên quyết để phát xuất chính niệm cường đại là học Pháp tốt. Sư tôn đã khai thị trong “Bài trừ can nhiễu – Tinh tấn yếu chỉ II”:
“Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm”.
Do vậy, học Pháp tốt là cực kỳ trọng yếu. Thiết thực, lý trí, thanh tỉnh làm tốt ba việc.
Tầng thứ có hạn, nếu có chỗ nào không đúng, xin từ bi chỉ rõ!
Ngày đăng: 25-01-2025
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.