Nghiên mực: Vật phẩm đứng đầu trong “tứ bảo” được trưng bày tại bảo tàng Cố Cung Đài Bắc



[ChanhKien.org]

Giấy, mực, bút, nghiên gộp chung lại gọi là văn phòng tứ bảo (bốn vật quý trong văn phòng), là những vật dụng truyền thống dùng để viết chữ trong văn hoá Trung Hoa. Trong số đó nghiên mực dường như ngày càng ít được sử dụng trong cuộc sống hiện đại, nhưng với người xưa, nó được xem là vật phẩm đứng đầu trong tứ bảo bởi tính bền chắc không mòn theo thời gian và có thể gắn bó cả đời với người sử dụng. Thi nhân Tô Dịch Giản thời Tống từng cảm thán rằng: “Bút mặc kiêm chỉ, giai khả tùy thời thủ tác. Khả chung thân dữ câu giả, duy nghiên nhi dĩ” (Tạm dịch: Cả bút, mực lẫn giấy đều có thể bị lấy đi bất cứ lúc nào. Thứ duy nhất ta mang theo bên mình được suốt đời chỉ có nghiên mực mà thôi).

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/288723



Ngày đăng: 16-05-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.