Những chiếc vòng phật châu 18 hạt thời Thanh



[ChanhKien.org]

Vẻ đẹp của những chiếc vòng tay này một phần nằm ở độ bóng và độ trong suốt của các hạt châu, nhưng đa phần là ở kỹ thuật chế tác hết sức tinh xảo, trong chuỗi 18 viên châu, mỗi một viên đều có vẻ đẹp riêng!

Số lượng 18 hạt châu lấy ý tưởng từ khái niệm thập bát giới trong Phật giáo. Vòng phật châu 18 hạt thường bao gồm 18 hạt chính kết hợp với các chi tiết trang trí như các hạt châu nhiều màu, hạt châu “phật đầu” (chỉ viên ngọc châu chính, thường có kích thước to hơn những hạt còn lại, là điểm thắt nút nối những hạt châu còn lại vào), bối vân (một viên bảo thạch) v.v… Vật liệu dùng làm vòng phật châu thường là ngọc phỉ thuý, ngọc bích, san hô… Có thể đeo vòng phật châu trên tay, đặt trên bàn tay để ngắm hoặc đeo trước thân áo.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/277821



Ngày đăng: 06-08-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.