Tháp lưu ly thời Minh – Bảo tháp Phi Hồng của chùa Quảng Thắng ở Sơn Tây



[ChanhKien.org]

Toạ lạc ở thành phố Lâm Phần tỉnh Sơn Tây, chùa Quảng Thắng được chia thành hai phần trên và dưới, trong đó phần phía trên là bảo tháp Phi Hồng được xây dựng vào năm Gia Tĩnh thứ sáu (năm 1527). Tháp trải qua 12 năm xây dựng mới được hoàn thành với chiều cao 47m, tổng cộng có 13 tầng, đây là tòa tháp lưu ly cổ kính, cao lớn nhất ở Trung Quốc được bảo tồn hoàn chỉnh nhất hiện nay.

Thân tháp được trang trí bằng đủ loại ngọc lưu ly vô cùng tinh mỹ, khiến người xem không khỏi trầm trồ ca ngợi. Từ cách trang trí những viên ngọc lưu ly trên tháp Phi Hồng chúng ta có thể đoán được công nghệ tuyệt vời của triều đại nhà Minh như thế nào.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/270397



Ngày đăng: 20-07-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.