Mũ chống rét thêu tay tinh xảo thời nhà Thanh



[ChanhKien.org]

Mũ (nón) chống rét, chống gió (風帽) hay còn gọi là “túi gió” (風兜, 兜: cái túi, 風: gió). Về sau còn gọi là “túi Quan Âm” (觀音兜, 觀音: Quan Âm) hay “mũ Quan Âm”, nó được đặt tên như vậy vì giống với hình dáng chiếc mũ của Quan Âm đội. Nó có đủ loại màu sắc và cũng được kẹp hoặc lót thêm bông bên trong, chủ yếu đội vào để che gió tránh lạnh, cho nên nó tương đối dài và trùm thẳng xuống đến phía sau vai.

Mũ chống rét làm bằng vải gấm màu vàng tươi có thêu hoa và hoa văn bướm

Mũ chống rét làm bằng vải lụa màu xanh nhạt có thêu cành hoa, hoa văn bướm, chữ Thọ hình tròn vàng kim và một hàng tua rua

Mũ chống rét làm bằng vải lụa màu trắng có thêu hoa văn trăm bướm và hoa văn quả cầu tròn vàng kim

Mũ chống rét làm bằng vải lụa màu tím ánh xanh nhạt có thêu hoa văn trăm bướm và có đính pha lê

Mũ chống rét làm bằng vải lụa màu xanh nhạt có thêu hoa văn trăm bướm, viền tròn vàng kim và một hàng tua rua

Mũ chống rét làm bằng vải satin màu trắng có thêu hoa mẫu đơn, hoa mai và có may hai viền rộng

Mũ chống rét làm bằng vải satin màu trắng có thêu hoa văn cây trúc và quả cầu tròn

Chú thích trên tranh: Triều Thanh. Kim Lãng. Hồng Lâu Thập Nhị Thoa Đồ Sách. Bức thứ nhất (một phần tranh)

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/282056



Ngày đăng: 26-06-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.