Trang chủ Right arrow Tin tức Right arrow Chân tướng bức hại

Vạch trần thủ đoạn đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ tại Hoa Kỳ

03-07-2025

Tác giả: Petr Svab, Eva Fu

[ChanhKien.org]

Chế độ Cộng sản Trung Quốc đã sử dụng nhiều chiến thuật khác nhau để nhắm vào Pháp Luân Công và tiến hành đàn áp xuyên quốc gia tại Hoa Kỳ, điều này đã thu hút sự chú ý rộng rãi từ cộng đồng quốc tế. Chữ trên hình: (Vòng tròn ở giữa) Chinese Communist Party: Đảng Cộng Sản Trung Quốc; (Các vòng tròn từ trên theo chiều kim đồng hồ) Covert Operation: Che Giấu Các Chiến Dịch; Bomb Threats And Threats Of Violence: Đe Dọa Đánh Bom Và Bạo Lực; Paid Protest: Biểu Tình Được Trả Tiền; Violence: Bạo Lực; Hacking And Cybercrime: Xâm Nhập Và Tội Phạm Mạng; Social Media: Mạng Truyền Thông Xã Hội; Media Attacks: Tấn Công Bằng Truyền Thông; Lawfare: Cuộc Chiến Pháp Lý. (Hình minh họa của The Epoch Times, ảnh từ The Epoch Times và Getty Images)

Chính quyền Trung Quốc đang tiến hành một chiến dịch dài hạn nhắm vào nhóm tu luyện Pháp Luân Công tại Hoa Kỳ.

Trong vài năm qua, Đảng Cộng sản Trung quốc (ĐCSTQ) đã gia tăng các cuộc tấn công nhắm vào một số nhà phê bình gay gắt nhất tại Hoa Kỳ, đồng thời triển khai một loạt chiến thuật toàn diện nhằm bịt miệng họ.

Các chuyên gia nói với The Epoch Times rằng chiến dịch này đã làm nổi bật mức độ thâm nhập và ảnh hưởng mà ĐCSTQ đang có tại Hoa Kỳ, và nếu kế hoạch này thành công, ĐCSTQ có thể sẽ áp dụng cùng một bộ công cụ tương tự để chống lại các mục tiêu khác.

Nhiều nguồn tin nội bộ đã nói với nhà bất đồng chính kiến và là học giả pháp lý Viên Hồng Băng rằng chiến dịch này được đẩy lên cao trào vào năm 2022, khi nhà lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình phàn nàn với các quan chức cấp cao rằng học viên Pháp Luân Công – một nhóm tín ngưỡng đang bị ĐCSTQ bức hại tại Trung Quốc – ngày càng đạt được hiệu quả trong việc vạch trần các tội ác của ĐCSTQ ở hải ngoại.

Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phát động nhiều hình thức chiến dịch đàn áp Pháp Luân Công tại Hoa Kỳ. (Hình minh họa của The Epoch Times, một số ảnh được tổng hợp từ The Epoch Times, X/ảnh chụp màn hình qua The Epoch Times, và một số được sử dụng dưới sự cho phép của Trung tâm thông tin Pháp Luân Đại Pháp, Shen Yun, Trung tâm Phục vụ Thoái đảng Toàn cầu, Getty Images, Shutterstock, Miền công cộng)

Theo các nguồn tin nêu trên, ông Tập Cận Bình đã khiển trách các quan chức, nói rằng những nỗ lực trước đây nhằm đàn áp Pháp Luân Công ở hải ngoại đã không đạt được hiệu quả, và ra lệnh triển khai một chiến dịch mới tập trung vào các công ty nổi tiếng nhất do học viên Pháp Luân Công thành lập ở hải ngoại. Những công ty này gồm có một số hãng truyền thông như The Epoch Times, NTD, và Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun, một công ty nghệ thuật biểu diễn hàng đầu về múa cổ điển và âm nhạc truyền thống Trung Hoa, đã thực hiện hàng trăm buổi biểu diễn mỗi năm với nội dung chính là triển hiện “Trung Quốc trước thời cộng sản”.

Có vẻ như Shen Yun đã trở thành mục tiêu chính của chiến dịch mới này, phải đối mặt với các bài viết bôi nhọ trên truyền thông phương Tây và từ những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội; bị công kích bởi các tài khoản tự động và dư luận viên trên mạng; hứng chịu cuộc chiến pháp lý; thậm chí là những lời đe dọa đánh bom và đe dọa đến tính mạng.

Kể từ năm 1999, học viên Pháp Luân Công đã phải đối mặt với cuộc bức hại tàn bạo tại Trung Quốc, bao gồm bị cầm tù, tra tấn, và thậm chí là bị cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Sự sách nhiễu không ngừng từ những tay sai của chính quyền này đã lan rộng đến Mỹ quốc.

Theo nhiều chuyên gia từng nói chuyện với The Epoch Times, ĐCSTQ cho rằng Shen Yun đang làm suy yếu sự kiểm soát tư tưởng của họ tại Trung Quốc và hình ảnh mà chính quyền này muốn phô trương với thế giới, từ đó đe dọa đến sự nắm giữ quyền lực và tham vọng của họ nhằm đoạt được sự thống trị ra hải ngoại.

Hôm 07/02, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã lên án việc ĐCSTQ tiếp tục nhắm vào Shen Yun, và nói với The Epoch Times: “Chúng tôi lên án những hành động đe dọa như vậy và kêu gọi bảo vệ quyền tự do ngôn luận”.

“Chúng tôi kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt chiến dịch kéo dài trong 25 năm qua cho đến nay nhằm xóa sổ Pháp Luân Công”.

Vị phát ngôn viên này còn cho biết rằng, báo cáo thường niên về tự do tôn giáo quốc tế của Bộ Ngoại giao đã ghi nhận “nhiều vụ việc can thiệp nhắm vào các học viên Pháp Luân Công và Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun ở nhiều quốc gia”.

Tiết mục múa “Tay Áo Dài” (“Flowing Sleeves”) của Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun năm 2009. Trong những năm gần đây, đoàn đã phải đối mặt với một chiến dịch phá hoại ngày càng leo thang do chính quyền cộng sản Trung Quốc tiến hành, bao gồm các cuộc tấn công pháp lý, tuyên truyền tiêu cực trên truyền thông, sách nhiễu qua mạng xã hội cũng như những lời đe dọa đánh bom và đe dọa giết người. (Ảnh: Được đăng dưới sự cho phép của Shen Yun Performing Arts)

Năm ngoái, nhiều người tố cáo từ trong nội bộ ĐCSTQ đã lên tiếng, tiết lộ thêm chi tiết về chiến dịch chống Pháp Luân Công này.

Theo những người tố cáo, chiến dịch này chủ yếu dựa vào việc “rửa thông tin” qua những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội và những hãng truyền thông phương Tây nào không thể dễ bị truy ra nguồn gốc đến từ ĐCSTQ. Đồng thời, chiến dịch còn lợi dụng hệ thống tư pháp và chấp pháp của Hoa Kỳ để tấn công các công ty do học viên Pháp Luân Công thành lập, đặc biệt là Shen Yun.

Những người tố cáo cho biết, các tổ chức ủy nhiệm của ĐCSTQ lợi dụng hệ thống tư pháp và chấp pháp của Hoa Kỳ để nhắm vào các công ty do các học viên Pháp Luân Công thành lập.

Một người tố cáo cho biết, người đứng đầu Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc, ông Trần Nhất Tân, trực tiếp giám sát chiến dịch này, mặc dù các cơ quan khác, trong đó có Bộ Công an (MPS), cũng tham gia.

Điều đáng chú ý là các quan chức Hoa Kỳ cho rằng, Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc đứng sau các chiến dịch quan trọng khác tại Hoa Kỳ, trong đó có vụ tấn công mang tên “Diêm Đài Phong” (“Cơn bão muối”) đã xâm nhập vào phần lớn hệ thống viễn thông của Hoa Kỳ và nhắm vào các nhân vật chính trị cấp cao.

Theo người tố cáo, chiến dịch này đặc biệt nguy hiểm vì đã sử dụng các đặc vụ ngầm của Bộ Công an Trung Quốc tại Hoa Kỳ. “Một khi những người này được điều động, thì mối đe dọa là rất lớn”, người tố cáo nói.

Truyền thông

Năm ngoái, nhiều hãng truyền thông phương Tây, dẫn đầu là The New York Times, đã phát hành số lượng lớn một cách bất thường các bài viết tấn công Pháp Luân Công.

Kể từ tháng 08/2024, chỉ riêng The New York Times đã phát hành khoảng chục bài viết như vậy, phần nhiều là dựa vào những lời tuyên bố của một nhóm nhỏ các cựu nghệ sĩ Shen Yun, một số người có mối liên hệ với các tổ chức của ĐCSTQ.

Tòa nhà The New York Times tại Thành phố New York, hôm 08/01/2025. Kể từ tháng 08/2024, tờ báo này và các hãng truyền thông phương Tây khác đã phát hành nhiều bài viết tấn công Pháp Luân Công và Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun, trích dẫn những lời tuyên bố từ một nhóm nhỏ các cựu nghệ sĩ Shen Yun mang tâm lý bất mãn. (Ảnh: Samira Bouaou/The Epoch Times)

Các bài viết tập trung vào hai tuyên bố chính. Một là sự thành công của các đoàn biểu diễn của Shen Yun, do các học viên Pháp Luân Công thành lập tại Hoa Kỳ, bằng cách nào đó là bất chính. Tuyên bố thứ hai là sự cáo buộc rằng Pháp Luân Công ngăn cản mọi người được điều trị y tế — một luận điệu tuyên truyền lỗi thời của ĐCSTQ được chính quyền này đưa ra trong những năm đầu của cuộc bức hại để biện minh cho chiến dịch của họ. Tuyên bố này đã nhiều lần bị bác bỏ, chủ yếu là do chính các học viên Pháp Luân Công cũng như các bác sĩ đã điều trị cho họ, giải thích rằng trên thực tế, họ vẫn đi khám bác sĩ khi cần.

Gần 800 nghệ sĩ và nhân viên sản xuất chương trình của Shen Yun, gồm những người đã rời đoàn lẫn những người vẫn còn đang làm việc, đã ký một bản kiến nghị lên án các cuộc tấn công của giới truyền thông.

Trong bản kiến nghị được trình bày tại một cuộc họp báo vài giờ trước buổi biểu diễn đầu tiên của công ty tại Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Lincoln ở New York vào tháng Ba, các thành viên của công ty cho biết “Những lời xuyên tạc trắng trợn và những bài viết sai sự thật” trên truyền thông, cũng như cuộc chiến pháp lý và “những lời kêu gọi đầy ác ý yêu cầu chính phủ điều tra”, đã đe dọa công ty của họ và cho thấy “khả năng thao túng và kiểm soát xã hội của Bắc Kinh”.

Phương tiện truyền thông xã hội

Phương tiện truyền thông xã hội của Hoa Kỳ đã bị thao túng để quảng bá nội dung chống lại Pháp Luân Công. Trên X, một cuộc điều tra của The Epoch Times đã phát hiện ra hàng nghìn tài khoản giả đã được sử dụng để chia sẻ các bài viết gây sốc của tờ New York Times và các nội dung tuyên truyền chống Pháp Luân Công khác. Khi được cảnh báo, nền tảng này đã xóa nhiều tài khoản, nhưng những tài khoản mới vẫn liên tục được tạo ra.

Một số tài khoản giả rất tinh vi, xây dựng được lượng người theo dõi trong nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều năm bằng cách đăng nhiều loại nội dung không liên quan, chẳng hạn như ảnh thiên nhiên, thực phẩm, động vật và du lịch, trước khi đột ngột trộn lẫn nội dung chống Pháp Luân Công.

Ảnh chụp màn hình cho thấy các tài khoản giả đã đăng bài và đăng lại trên nền tảng X các bài viết của The New York Times nhắm vào Shen Yun. Một cuộc điều tra của The Epoch Times phát hiện ra hàng ngàn tài khoản như vậy đã phát tán các bài báo tấn công trên truyền thông và tuyên truyền bài xích Pháp Luân Công. (Ảnh: X/Ảnh chụp màn hình qua The Epoch Times)

Trên YouTube, hàng chục video bằng Anh ngữ có nội dung bài xích Pháp Luân Công đã xuất hiện trong những năm gần đây. Một số video trong đó là do những người có ảnh hưởng thực hiện. Họ lặp lại chính xác những quan điểm được trích từ tuyên truyền của ĐCSTQ.

Theo những người tố cáo, công an Trung Quốc đã được lệnh trợ giúp cho những người sản xuất nội dung YouTube nào diễn tả Pháp Luân Công và Shen Yun theo hướng tiêu cực.

Một trong những người sản xuất nội dung YouTube, được những người tố cáo nêu tên cụ thể, đã kể công trạng vì cung cấp nguồn tin cho các phóng viên của The New York Times.

Người này trước đây đã đưa ra những bình luận đe dọa nhắm đến nhân viên Shen Yun. Và vào năm 2023, FBI đã đưa ra cảnh báo với cơ quan chấp pháp rằng ông này “có tiềm ẩn mang vũ khí và nguy hiểm” sau khi ông ta bị phát hiện gần khuôn viên của Shen Yun ở Bắc New York.

Sau đó, ông này đã bị bắt và bị buộc tội sở hữu vũ khí bất hợp pháp.

Một số tài khoản giả trên X đã thu hút được nhiều người theo dõi trong nhiều tháng hoặc nhiều năm với nội dung không liên quan trước khi đột nhiên đăng bài viết bài xích Pháp Luân Công.

Một trong những người tố cáo trong nội bộ ĐCSTQ cho biết rằng bản thân người sản xuất nội dung YouTube này không phải là đặc vụ ĐCSTQ mà là người bị Bộ An ninh Quốc gia của ĐCSTQ “lợi dụng hoàn toàn”.

“Ông ta sẽ truyền ra bất cứ chuyện gì được cung cấp cho ông ta, mà có lẽ không biết là nó đến từ ĐCSTQ. Các đặc vụ sẽ không tiết lộ cho ông ta biết danh tính của họ, nhưng ông ta đã là một con tốt của ĐCSTQ rồi”, người tố cáo cho biết, theo một báo cáo của Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp.

Trong bức ảnh tài liệu này là một người phụ nữ cầm một chiếc điện thoại hiển thị ứng dụng YouTube. Hàng chục video bằng Anh ngữ có nội dung bài xích Pháp Luân Công đã xuất hiện trên nền tảng này trong những năm gần đây. Những người tố cáo cho biết công an Trung Quốc đã được lệnh hậu thuẫn cho những người sản xuất nội dung YouTube nào tấn công Pháp Luân Công và Shen Yun. (Ảnh: Oleksii Pydsosonnii/The Epoch Times)

Cuộc chiến pháp lý

Trong vài năm gần đây, một người đàn ông Mỹ có mối quan hệ làm ăn lâu năm với Trung Quốc đã nhiều lần đệ đơn kiện thiếu căn cứ về vấn đề môi trường nhắm vào khuôn viên của Shen Yun tại Quận Cam, New York. Vụ kiện mới nhất đã bị một thẩm phán liên bang bác bỏ vào tháng 09/2024 — lần bác đơn này đi kèm điều kiện “không được quyền nộp lại đơn kiện”, nghĩa là không thể đệ đơn lại lần nữa.

Vào tháng 07/2024, hai công dân Mỹ gốc Hoa — ông Trần Quân (còn được gọi là John Chen) và ông Lâm Phong (Lin Feng) — đã nhận tội làm đặc vụ cho Bắc Kinh sau khi họ tìm cách hối lộ một nhân viên Sở Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS) để mở một cuộc điều tra giả nhắm vào Shen Yun.

Theo hồ sơ tòa án, ông Lâm đã khai với FBI rằng ông ta và ông Trần đã theo dõi cộng đồng Pháp Luân Công tại Quận Cam để thu thập thông tin cung cấp cho một vụ kiện về môi trường nhằm cản trở sự phát triển của cộng đồng này trong khu vực.

Kể từ tháng 11/2024, Shen Yun tiếp tục bị tấn công bằng hai vụ kiện khác từ một số cựu nghệ sĩ. Chính những cựu nghệ sĩ này, một số người có mối liên hệ với các tổ chức của ĐCSTQ, đã cung cấp phần lớn các cáo buộc được nêu trong các bài báo của The New York Times. Một số nội dung trong các đơn kiện có vẻ được trích từ các bài báo đó.

Ông Trần Quân tham dự một sự kiện ủng hộ Bắc Kinh do chính ông tổ chức tại Nhà hát San Gabriel Mission ở San Gabriel, California, vào tháng 10/2016. Đến tháng 07/2024, Ông Trần Quân cùng ông Lâm Phong đã nhận tội làm đặc vụ cho Bắc Kinh sau khi tìm cách hối lộ một nhân viên Sở Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS) để mở một cuộc điều tra giả nhắm vào Shen Yun. (Ảnh: Liu Fei/The Epoch Times)

Đe dọa tính mạng

Trong khoảng một năm trở lại đây, Shen Yun đã liên tục trở thành mục tiêu của hàng chục vụ đe dọa tính mạng và đánh bom giả nhắm vào các nhà hát nơi đoàn biểu diễn cũng như các cơ sở đào tạo của họ. Thậm chí, những lời đe dọa còn được đưa ra nhắm vào các nhà lập pháp Hoa Kỳ nào bày tỏ sự ủng hộ dành cho Shen Yun hoặc Pháp Luân Công.

Một số thư điện tử đe dọa nhắm vào Shen Yun đã được gởi đi từ các địa chỉ thư điện tử thuộc Bộ Tư pháp Đài Loan. Siêu dữ liệu thư điện tử mà The Epoch Times xem được cho thấy rằng, các thư đó đã được xử lý bằng chính máy chủ của bộ này, chứng tỏ là ai đó đã chiếm quyền truy cập các tài khoản. Tuy nhiên, một số chuyên gia an ninh mạng nhận định với The Epoch Times rằng thông tin siêu dữ liệu này có thể đã bị làm giả.

Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, việc làm giả dấu vết chi tiết như vậy từ nhiều máy chủ thư điện tử của Bộ Tư pháp Đài Loan dường như là không cần thiết nếu thủ phạm chỉ đơn thuần là một cá nhân hùa theo xu hướng phá hoại Shen Yun.

Chúng tôi không loại trừ việc tấn công các thành viên quốc hội nào ủng hộ Pháp Luân Công.

Trích từ một thư đe dọa

Những lời đe dọa như vậy đã ngày càng trở nên rõ ràng và chi tiết hơn. Vào tháng 01/2025, một thư đe dọa tuyên bố rằng người gởi đã chế tạo “số lượng lớn bom cháy” bằng cồn và chai thủy tinh và sẽ dùng chúng để phóng hỏa các phòng tập của Shen Yun. Người này đe dọa sẽ đốt các tòa nhà và xe hơi đồng thời chém bất kỳ ai cố gắng ngăn cản ông ta. Bức thư điện tử này còn nói rằng ông ta sẽ “tấn công những nghị sĩ nào ủng hộ Pháp Luân Công”.

Trong số thư điện tử mà The Epoch Times đã xem, có hai bức đe dọa khác được gởi đi trong tuần trước đó.

“Chúng tôi không loại trừ việc tấn công các thành viên quốc hội nào ủng hộ Pháp Luân Công”, trích từ một thư đe dọa.

“Bom sẽ được cài đặt và kích nổ tại hoặc gần nơi cư trú hoặc trong xe của những thành viên quốc hội này!”

Ông Leeshai Lemish, người dẫn chương trình Shen Yun, giơ biểu đồ thể hiện số lượng những lời đe dọa tính mạng nhắm vào Shen Yun, Pháp Luân Công, và những người ủng hộ các nhóm này, trong một cuộc họp báo lên án chiến dịch đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ, tại Trung tâm Lincoln ở Thành phố New York, hôm 26/03/2025. (Ảnh: Samira Bouaou/The Epoch Times)

Cảnh sát Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ và FBI đã được thông báo về những lời đe dọa này.

Một số kẻ gửi thư đã cố tình mạo danh các nhà bất đồng chính kiến gốc Hoa hoặc thậm chí là các quan chức chính phủ Đài Loan, trong đó có Phó Tổng thống Đài Loan, bà Tiêu Mỹ Cầm (Hsiao Bi-khim).

Cục Điều tra Hình sự Đài Loan cho biết một cuộc điều tra liên ngành đã truy ra một số thư điện tử cho thấy chúng có nguồn gốc từ Tây An, thủ phủ tỉnh Thiểm Tây ở miền Trung Trung Quốc. Theo xác nhận của giới chức Đài Loan, các thư này dường như được gởi đi từ khu vực gần Viện Nghiên cứu Tây An của Huawei, một trung tâm nghiên cứu của công ty này. Hiện nay, Huawei đóng một vai trò then chốt trong việc trợ giúp cho tham vọng kỹ thuật toàn cầu của Bắc Kinh.

Hôm 20/04, một số thư viện tại Thành phố New York đã nhận được những lời đe dọa nhắm vào những sự kiện do học viên Pháp Luân Công địa phương tổ chức. Một trong số các thư này, trong đó có một bức thư do The Epoch Times thu thập được, đe dọa sẽ lao xe vào một cuộc diễu hành của Pháp Luân Công diễn ra tại Queens vào ngày 25/04. Tuy nhiên, cuộc diễu hành đã diễn ra vào ngày 19/04. Mặc dù vậy, hôm 21/04, chi nhánh thư viện tại địa phương cũng đã phải sơ tán trong nhiều giờ.

Trung tâm Phục vụ Thoái đảng Toàn cầu (Tuidang Center) có trụ sở tại New York, do các học viên Pháp Luân Công điều hành, cũng đã nhận được những lời đe dọa tương tự trong khoảng thời gian từ ngày 20 đến ngày 28/04. Sáu bức thư đe dọa đánh bom, xả súng, tai nạn xe hơi, cưỡng gian, bắt cóc trẻ em, và nhiều hành động khủng bố khác, phần lớn nhắm vào các học viên Pháp Luân Công và những người ủng hộ họ.

Một viên chức thuộc Đồn cảnh sát số 109 của Sở Cảnh sát Thành phố New York xác nhận rằng các thư điện tử mà trung tâm này nhận được cũng tương tự với những bức thư được gởi đến thư viện và rằng địa chỉ IP của người gởi đều được xác định có nguồn gốc ở Trung Quốc.

Xe cảnh sát bao vây Thư viện Công cộng Queens tại khu dân cư Flushing của Queens, Thành phố New York, hôm 21/04/2025. Nhiều thư viện trong thành phố đã nhận được các lời đe dọa vào ngày 20/04 nhắm vào những sự kiện do các học viên Pháp Luân Công địa phương tổ chức. (Ảnh: The Epoch Times)

Những người biểu tình được trả tiền

ĐCSTQ từ lâu đã được biết đến với việc tổ chức và thậm chí trả tiền cho những người Hoa để biểu tình thay cho họ, thường là để áp đảo những người biểu tình ủng hộ nhân quyền trong các chuyến công du hải ngoại của quan chức ĐCSTQ. Mới đây, một hiện tượng mới xuất hiện là người phương Tây được trả tiền để tổ chức các cuộc biểu tình như vậy, cụ thể là phản đối Pháp Luân Công.

Những cuộc biểu tình này thường chỉ có khoảng vài người tham gia, phần lớn không phải người gốc Hoa mà là người da đen và gốc Tây Ban Nha. Họ cầm biểu ngữ và phát tài liệu Anh ngữ tuyên truyền bài xích Pháp Luân Công. Việc tuyên truyền như vậy vốn thường thấy ở Trung Quốc.

Hôm 09/05, những người biểu tình như vậy đã xuất hiện dọc theo cuộc diễu hành của Pháp Luân Công ở Manhattan. Nhóm này gồm chưa đến 10 người, phần lớn là người da đen, họ vừa đi song song với đoàn diễu hành vừa hét to, và thỉnh thoảng tụ tập quanh một người đàn ông gốc Hoa mặc áo khoác màu xanh chanh. Người này liên tục quay phim họ bằng điện thoại trong suốt cuộc diễu hành.

Một xu hướng mới đã xuất hiện, chủ yếu là người da đen và gốc Tây Ban Nha, cầm biểu ngữ và phát tán tài liệu tuyên truyền bài xích Pháp Luân Công. Việc tuyên truyền như vậy vốn thường thấy ở Trung Quốc.

Đến cuối cuộc diễu hành, một phóng viên tự do của The Epoch Times chứng kiến một cảnh sát hỏi một người trong nhóm biểu tình rằng liệu anh ta có được trả tiền hay không.

Người đàn ông này xác nhận là có, nói rằng “200 USD”, một con số mà viên cảnh sát đã phải lặp lại hai lần. Theo tường thuật của phóng viên, viên cảnh sát quay sang nói với các đồng nghiệp, “Tôi đã nói rồi, họ được trả tiền mà”.

Ba người biểu tình khác trong các cuộc biểu tình tương tự trước đó, hai người gốc Hoa và một người da đen, cũng cho biết họ tham gia vì cần tiền. Một người khác là đàn ông gốc Tây Ban Nha, gọi hoạt động này là một “công việc”.

(Hình trên) Những người biểu tình do các cá nhân ủng hộ ĐCSTQ tổ chức đã cố gắng gây rối một cuộc diễu hành của các học viên Pháp Luân Công tại Thành phố New York vào ngày 09/05/2025. (Ghi chú của biên tập viên: Nội dung tuyên truyền của ĐCSTQ trên các biểu ngữ do người biểu tình cầm đã được làm mờ). (Hình dưới) Ông Liu Ningxiang (phải) và những người biểu tình bài xích Pháp Luân Công cố tình gây rối cuộc diễu hành của Pháp Luân Công tại Thành phố New York vào ngày 09/05/2025. (Ảnh: Edwin Huang/The Epoch Times)

Mới đây, học viên Pháp Luân Công đã chứng kiến nhiều vụ can thiệp bất thường khác.

Hôm 29/04, một người đàn ông không rõ danh tính đã đập phá một trong các quầy thông tin của Pháp Luân Công tại Thành phố New York. Một nhân chứng của vụ việc, anh Chen Yikui, cho biết, trong những ngày từ ngày 30/04 đến ngày 02/05, anh và một số học viên khác cũng bị sách nhiễu khi đang luyện công buổi sáng hàng ngày tại Công viên Kissena thuộc khu dân cư Flushing, nơi có cộng đồng người Hoa đông nhất Thành phố New York. Một số người qua đường, có vẻ là người gốc Hoa, đã mở nhạc Hoa với âm lượng lớn và buông lời lăng mạ họ cũng như Pháp Luân Công.

Anh Chen cho biết, trước đây kiểu sách nhiễu như vậy chưa từng xảy ra và anh cho rằng đây là một phần trong chiến dịch của ĐCSTQ.

Dịch từ:

Unraveling the CCP’s Playbook for Transnational Repression in America

https://www.zhengjian.org/node/297208

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài