Trang chủ Right arrow Tu luyện Đại Pháp Right arrow Chia sẻ tu luyện

Đệ tử Đại Pháp trợ Sư cứu độ chúng sinh

07-06-2025

Tác giả: Đệ tử Đại Pháp ở Đại Lục

[ChanhKien.org]

Dưới đây là những thể ngộ trong buổi giao lưu của nhóm nhỏ chúng tôi, viết ra để chia sẻ cùng với mọi người.

Từ trong Pháp chúng ta biết rằng, các vị Thần hạ thế độ nhân trong quá khứ thật sự rất khó cứu độ được chúng sinh. Bởi vì cứu độ chúng sinh phải đối mặt với vô số tội nghiệp sau lưng họ, những tội nghiệp đó thường là đại quan đại nạn, vậy nên không có sinh mệnh nào có thể thật sự giải quyết. Ngoài Sáng Thế Chủ ra thì không ai có thể giải quyết những vấn đề này.

Sư phụ giảng rằng:

“Khi Jesus bị đóng đinh trên cây thập tự, con người nhìn không thấy rằng Ông đang chuộc tội thay cho con người thế gian, tội nghiệp rất lớn của hằng bao nhiêu con người thế gian như thế đều áp lên thân của Ông, nhiều phi thường, to lớn phi thường, mật độ dày đặc phi thường, đó chính là tạo thành thống khổ cự đại ở đó. Bấy giờ Ông chưa chịu hành hình mà đã đứng không vững, gánh nặng quá lớn khiến Ông muốn thở chút hơi cũng đã khó lắm rồi. Loại áp lực của nghiệp lực to lớn của bao nhiêu chúng sinh như thế phản ánh thành thống khổ, đả kích đáng sợ trong tư tưởng, đối với thân thể từng tế bào đều tạo thành phản ứng sát thương; đó không phải [điều] mà con người có thể gánh chịu nổi. Đó không phải [điều] con người thế gian bình thường có thể gánh chịu nổi”. (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế miền Tây Mỹ quốc, Giảng Pháp tại các nơi VII)

Từ trong Pháp chúng ta biết rằng, trước đây khi Chúa Jesus hạ thế truyền Pháp độ nhân, Ông không có cách nào giải quyết vô số tội nghiệp của thế nhân. Cha của Ông cũng không giải quyết được, sinh mệnh cao hơn cũng không giải quyết được, do đó chỉ có thể để một mình Chúa Jesus chịu đựng. Đây cũng là biểu hiện cho trí huệ không đầy đủ của cựu vũ trụ trước đây. Trong lần Chính Pháp này, họ vẫn đang dùng cựu Pháp lý này để đối đãi với các đệ tử Đại Pháp.

Ma nạn mà cựu thế lực gây ra cho đệ tử Đại Pháp là khủng bố tà ác nhất trong lịch sử, là trước nay chưa từng có tiền lệ. Từ thời kỳ xa xưa trong lịch sử, họ đã an bài khiến các đệ tử Đại Pháp gây ra tội nghiệp rất lớn, để chuẩn bị cho việc tạo thành ma nạn ngày hôm nay. Họ chính là muốn đem vô số nợ nghiệp của chúng sinh cưỡng ép lên Sư phụ và đệ tử Đại Pháp. Họ không có năng lực và trí huệ để giải quyết tội nghiệp của vô lượng chúng sinh, bèn lợi dụng tội nghiệp của vô lượng chúng sinh mà tạo ra ma nạn lớn nhất trong lịch sử.

Sư phụ giảng:

“Đó chính là nguyên nhân mà hôm nay họ dám mang tới cho chúng ta trường tai họa này, ý [họ] tức là quả vị cao hơn và Pháp lớn nhường này thì phải có khảo nghiệm lớn nhường ấy,”

“Tôi là muốn lợi dụng hết thảy những an bài của chúng để xem xét tâm tính trong những hành vi của chúng”. (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc, Đạo Hàng).

Chúng ta có thể hiểu rằng, thực ra họ không biết rằng Sư phụ từ lâu đã thay thế chúng sinh toàn vũ trụ gánh chịu hết thảy mọi tội nghiệp trong lịch sử, và chỉ xem thái độ của chúng sinh đối với Chính Pháp.

Họ nhìn không thấu cũng không hiểu được rằng Sư phụ đã làm hết mọi thứ để cứu độ chúng sinh. Sư phụ đến Chính Pháp trong cựu vũ trụ thì chúng sinh vũ trụ mới có cơ duyên được cứu. Sư phụ chịu đựng vô số tội nghiệp đó thay cho chúng sinh vũ trụ thì chúng sinh mới không tùy theo sự kết thúc của lịch sử cựu vũ trụ mà bị hủy diệt. Hết thảy mọi thứ hiện nay đều là Sư phụ kéo dài vì để cứu độ chúng sinh. Sư phụ kết duyên với chúng sinh các giới thì chúng sinh mới có thể có cơ duyên được độ. Sư phụ truyền rộng Đại Pháp trong toàn vũ trụ thì chúng sinh mới có thể đồng hóa với Đại Pháp, đáp ứng các điều kiện để đi đến vũ trụ mới thì mới có thể thật sự được cứu. Sư phụ đã tạo ra các đệ tử Đại Pháp để giảng chân tướng cho chúng sinh, trợ giúp Sư phụ cứu độ chúng sinh; Sư phụ tạo ra Tam giới, nhân loại, v.v. là vì để Chính Pháp và cứu độ chúng sinh; Sáng Thế Chủ đã vì cứu độ chúng sinh mà phó xuất hết thảy mọi thứ của bản thân.

Sư phụ giảng rằng:

“Là Đại Pháp đang cứu người trên thế gian!” (Thời khắc then chốt xem nhân tâm).

Chúng ta ngộ được rằng đệ tử Đại Pháp chỉ là đang trợ giúp Sư phụ cứu độ chúng sinh. Tội nghiệp của vô lượng chúng sinh đều do một mình Sư phụ gánh chịu, chứ không phải đệ tử Đại Pháp. Trong Chính Pháp, chúng ta cần phải sắp đặt cho đúng mối quan hệ này.

Tất cả chúng sinh trong cựu vũ trụ cũng phải biết chân tướng của việc cứu độ chúng sinh này, không thể lại dùng cựu Pháp lý để đo lường Chính Pháp, cũng không thể lại dùng cựu Pháp lý để can nhiễu đệ tử Đại Pháp trợ Sư cứu độ chúng sinh, càng không thể lại đem nghiệp lực cực đại của chúng sinh cưỡng bức lên đệ tử Đại Pháp. Toàn bộ những điều này đều phải được quy chính trong Chính Pháp. Tất cả những sinh mệnh không sắp đặt đúng mối quan hệ này đều đối mặt với nguy hiểm. Sự việc cứu độ chúng sinh này chỉ có một mình Sáng Thế Chủ có thể làm, không ai có thể so sánh, đệ tử Đại Pháp chỉ là trợ giúp Sư phụ cứu độ chúng sinh mà thôi. Mối quan hệ giữa đệ tử Đại Pháp và các sinh mệnh trong cựu vũ trụ là mối quan hệ giữa một bên là trợ giúp Sư phụ cứu độ và bên kia là được cứu độ, chứ không phải mối quan hệ giữa bị bức hại và bức hại, cũng không phải mối quan hệ giữa bị khảo nghiệm và khảo nghiệm. Trên con đường trợ Sư cứu độ chúng sinh mà Sư phụ cấp cho các đệ tử Đại Pháp là không có bức hại, chỉ có trợ Sư chứng thực Pháp, trợ Sư chính Pháp, trợ Sư cứu độ chúng sinh. Đây là con đường tu luyện đúng đắn mà các đệ tử Đại Pháp cần phải theo.

Đây là thể hội của người tu luyện, nếu có chỗ không phù hợp mong được các đồng tu từ bi chỉ chính.

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/295961

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài