Trang chủ Right arrow Khoa học Right arrow Nhân thể học

Phát hiện mới nhất của các nhà khoa học: Tất cả sinh vật đều phát sáng và ánh sáng này biến mất sau khi chết

31-05-2025

[ChanhKien.org]

Nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học phát hiện rằng cơ thể sinh vật có thể phát ra một loại ánh sáng khả kiến cực kỳ yếu, nhưng sau khi chết, loại “quang tử sinh học” này sẽ biến mất. (Ảnh: Tạp chí The Journal of Physical Chemistry Letters)

Người Trung Quốc xưa có câu nói: “Người chết như đèn tắt”. Nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học cho thấy, mọi cơ thể sinh vật đều có thể phát ra một loại ánh sáng khả kiến cực kỳ yếu, nhưng sau khi chết loại ánh sáng “quang tử sinh học” (biophoton) này sẽ biến mất.

Theo trang tin khoa học Science Alert, một nghiên cứu mới của Đại học Calgary và Viện Nghiên cứu Quốc gia Canada chỉ ra rằng, tất cả sinh vật, bao gồm cả con người, có thể đều từng phát ra “hào quang” tượng trưng cho sức khỏe, cho đến khi sự sống kết thúc.

Nhà vật lý học Vahid Salari thuộc Đại học Calgary cùng nhóm nghiên cứu của ông cho biết, họ đã quan sát thấy một số loài động vật sống phát ra “bức xạ quang tử cực yếu” (ultraweak photon emission, UPE), điều này tương phản rõ rệt với trạng thái sau khi chết của chúng. Hơn nữa, hiện tượng tương tự cũng được quan sát thấy trên lá cây.

Khái niệm về “quang tử sinh học” vẫn còn gây tranh cãi. Các nhà khoa học từng ghi nhận được rằng nhiều loại tế bào sống, từ mô tim bò đến các cụm vi khuẩn đều có thể tự phát ra sóng ánh sáng yếu với bước sóng nằm trong khoảng từ 200 đến 1.000 nanomet. Tuy nhiên, một số nhà khoa học cho rằng loại sóng ánh sáng này rất có thể là do các “chất oxy hóa hoạt tính” (reactive oxygen species) được tạo ra khi tế bào chịu những áp lực như nhiệt, chất độc, mầm bệnh hoặc thiếu chất dinh dưỡng.

Để kiểm chứng liệu loại sóng ánh sáng này có thể truyền từ mô tách rời đến toàn bộ cơ thể hay không, các nhà nghiên cứu Canada đã sử dụng máy ảnh có độ nhạy cao để so sánh bức xạ quang tử yếu của chuột trước và sau khi chết.

Trong thí nghiệm, các nhân viên nghiên cứu đã chụp thành công ánh sáng khả kiến phát ra từ bốn con chuột khi còn sống và sau khi chết, sự khác biệt về số lượng rất rõ ràng. Bức xạ quang tử siêu yếu (UPE) phát ra khi chuột còn sống rõ ràng cao hơn so với sau khi chúng chết.

Ngoài ra, các nhà nghiên cứu cũng tiến hành thí nghiệm tương tự trên lá của cây cải Arabidopsis thaliana và cây ngũ gia bì chân chim (Heptapleurum arboricola), và thu được kết quả tương tự.

Trong báo cáo, các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng: “Trong suốt quá trình 16 giờ ghi hình, các vùng bị tổn thương của tất cả các lá cây đều phát sáng hơn so với các vùng không bị tổn thương”.

Hiện tại, kết quả nghiên cứu này đã được công bố trên tạp chí The Journal of Physical Chemistry Letters.

(Theo The Epoch Times)

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/296873

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài