Những vở diễn ban đầu của Shen Yun: Lão Tử ra Tây quan

[ChanhKien.org]

“Đạo Đức Kinh” là cuốn sách nền tảng của Đạo giáo và là nền tảng của triết học phương Đông. Cuốn sách thể hiện niềm tin vào việc tìm kiếm sự hòa hợp với Đạo của vũ trụ và trở về với sinh mệnh chân chính, bản tính nguyên sơ của con người. Tác phẩm bằng thơ này được viết cách đây khoảng 2500 năm bởi một nhân vật mà người ta biết rất ít về cuộc đời ông, người ta gọi ông là Lão Tử.

Điệu múa này kể lại câu chuyện Lão Tử để lại bản thảo nổi tiếng của mình như thế nào. Bức màn mở ra cảnh Lão Tử hoàn thành tác phẩm kỳ vĩ của mình trên những cuộn tre, khi các ký tự tiếng Hán (道德經) của Đạo Đức Kinh xuất hiện trên phông nền, trên thiên giới, các vị Thần vui mừng hạ xuống nhân gian để ăn mừng. Nhưng một người đàn ông tham lam muốn có cuốn sách cho riêng mình và đã cố mua nó bằng tiền bạc, bằng sự cám dỗ và thậm chí dùng cả vũ lực. Lão Tử cưỡi ngựa đi về phía biên giới, nhưng trước khi rời khỏi Trung Quốc, một người lính tên Doãn Hỉ nhận thấy một vầng sáng màu tím đang đến gần và nghênh đón sự xuất hiện của Thánh nhân. Bằng tấm lòng thành kính cao quý, Doãn Hỉ xứng đáng nhận được những lời dạy thiêng liêng của nhà hiền triết để truyền lại cho thế hệ tương lai.

Hằng năm, Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun đều trình diễn những tiết mục biểu diễn hoàn toàn mới. Để thưởng thức trực tiếp những buổi diễn đặc sắc này, vui lòng truy cập trang đặt vé chính thức: http://www.shenyun.com

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/288751