Tranh vẽ: Ngôi sao mới

Tác giả: Nguyễn Minh Nam – Đệ tử Đại Pháp Việt Nam

[ChanhKien.org]

Một bé gái vẽ chữ “Chân Thiện Nhẫn” lên bầu trời đêm bằng cọ vẽ, những ngôi sao mới theo đó xuất hiện và phát ra ánh sáng. Hai cánh tay của cô bé xuất hiện trạng thái trong suốt chính là nhờ tu luyện Phật Pháp thể hiện đạt đến tịnh bạch thể.

Mọi người có thể thưởng thức và lý giải bức tranh này từ góc độ siêu hiện thực, nhưng trong con mắt của những người tu luyện Phật Pháp thì hết thảy những điều này là chân thật chứ không phải hư giả.

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/281281