Tác giả: Một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Sơn Đông
[Chanhkien.org] Nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp đã nhìn thấy hoa Ưu Đàm (Udumbara) nở rộ dọc theo bờ phía Nam của hồ Đại Minh. Hoa Ưu Đàm được trông thấy khắp mọi nơi ở trên cây, đặc biệt trên lá và hoa của cây diệp tử (carpemyrtle) (Xem hình bên dưới). Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang nô nức đến xem hoa Ưu Đàm nở. [Lời ban biên tập: Hoa Ưu Đàm là dấu hiệu cho thấy một sự kiện tốt lành đang tới].

Mới đây, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã sử dụng Thế Vận Hội [Bắc Kinh] như một cái cớ để leo thang bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp và tạo ra bầu không khí khắc nghiệt tại tỉnh Sơn Đông. Chúng ta phải không bị mê hoặc trước giả tướng này và nên đánh giá mọi vấn đề dựa trên Pháp. Để làm được điều đó, chúng ta phải giữ một tâm thái thuần tịnh và tu luyện bản thân nghiêm túc để hoàn thành nhiệm vụ lịch sử. Chúng ta phải làm ba điều cho tốt (tu luyện bản thân, phát chính niệm, giảng chân tướng) và bước đi thật tốt đoạn đường cuối cùng.
Dịch từ:
http://www.zhengjian.org/zj/articles/2009/7/27/60769.html
http://www.pureinsight.org/node/5806
Ngày đăng: 13-10-2009