Tác giả: Đệ tử Đại Pháp đại lục
[Chanhkien.org] Ngày 6 tháng 7, sau khi xem tin tức về cái chết của Giang Trạch Dân trên kênh ATV của Hồng Kông, tôi lại liên tưởng tới điều từng xảy ra ở Iceland. Khi ấy, Giang Trạch Dân đã tắt thở, nhưng sau đó tà ác lạn quỷ lại liên tục bổ sung, khiến ông ta khỏe lại. Tôi cho rằng đại ma đầu là an bài của cựu thế lực, bản thân nó là không nên tồn tại; do đó tôi lập tức thông báo cho những người xung quanh mình phát chính niệm.
Tuy nhiên có người cho rằng, nếu chết như thế thì quá dễ cho ông ta, cần phải lưu lại tới đại thẩm phán; thế nhưng nhục thân ông ta tử vong là cần thiết của Chính Pháp. Vì để cứu độ thế nhân thì thứ ấy không được phép dung tha, nguyên thần của Giang đã sớm ở tại Địa ngục rồi, chỉ còn cái xác của ông ta là vẫn được tà ma loạn quỷ chống đỡ. Hiện tại cho dù nó đã chết hay đang ngắc ngoải thì đều thể hiện là tà ác đã đi tới đường cùng trước Chính Pháp hồng thế, cũng như đệ tử Đại Pháp phát chính niệm và giảng chân tướng. Cựu thế lực muốn lưu lại nó tới an bài tối hậu, do đó cần phải phá trừ an bài này; mỗi đệ tử Đại Pháp chúng ta cần phải khẩn trương bắt kịp tiến trình Chính Pháp, dựa trên Pháp mà nhận thức sự kiện này.
Tôi cho rằng tin tức về cái chết của đại ma đầu tuyệt không phải là việc của người thường, cũng không phải là không quan hệ tới đệ tử Đại Pháp. Bởi vì trước kia đã trải qua một số sự việc, nên có đệ tử Đại Pháp sản sinh một chủng sợ hãi, sợ tự mình động tâm, đây cũng là một loại chấp trước; chúng ta cần từ góc độ Chính Pháp và cứu độ chúng sinh để nhận thức sự kiện này. “Động tâm” là chỉ động nhân tâm, ví như tâm hoan hỉ, ỷ lại vào biến hóa hình thế tại xã hội người thường, hay chấp trước vào thời gian, v.v. Bất động tâm không phải là tê cứng, chờ đợi một cách tiêu cực. Cần phải xem liệu cơ điểm của bản thân có đứng từ góc độ Chính Pháp và cứu độ chúng sinh hay không. Không được quên mất đệ tử Đại Pháp là nhân vật anh hùng thời nay, là khởi tác dụng chủ đạo.
Tôi thấy chúng ta cần gia tăng lực độ phát chính niệm, thanh trừ hết thảy tà ác đang phá hoại Đại Pháp, thanh trừ hình thế tà ác đang bức hại đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục. Hãy để những người đang sợ hãi, đang vì phỉ báng mà không thể liễu giải chân tướng kia—những người đã không quản nguy hiểm để từ thiên thượng hạ xuống thế gian, các Vương của các thiên thể trong vũ trụ—có thêm cơ hội được đắc cứu.
Trên đây chỉ là quan điểm của cá nhân tôi. Đệ tử Đại Pháp nhất tư nhất niệm đều phải ở trong Pháp, không được để cựu quan niệm tồn tại trong trường không gian của bản thân; hết thảy quan niệm đều là chướng ngại!
Tầng thứ hữu hạn, có chỗ nào không thích đáng, xin từ bi chỉ rõ.
Dịch từ:
http://zhengjian.org/zj/articles/2011/7/12/75903.html
Ngày đăng: 12-07-2011