Trong bức tranh, các học viên Pháp Luân Công trong trang phục màu hạt dẻ tạo thành chữ “Pháp Chính” và “Pháp Luân Đại Pháp” bằng tiếng Anh. Bao quanh là các học viên Pháp Luân Công trong trang phục màu vàng và các tòa nhà trên nền. Cảnh tượng trang trọng diễn ra trên quảng trường phía trước đại sảnh tưởng niệm Chiang Kai-Shek thể hiện một sức mạnh bao la của những chữ Trung Quốc và Anh ngữ khổng lồ. Cùng với những đám mây sáng rực trên bầu trời và kết cấu cân đối của các tòa nhà theo phong cánh cung điện truyền thống Trung Quốc tạo ra một tác động trực quan rất trang trọng và uy nghiêm, thể hiện một chủ đề chủ đạo—”pháp Luân Đại Pháp” bằng tiếng Anh và ” Pháp Chính” bằng chữ Trung Quốc. Đây là một bức tranh hùng vĩ.
Dịch từ:
http://www.zhengjian.org/zj/articles/2005/8/29/33652.html
http://www.pureinsight.org/node/3303